Tiếp tục hoãn xử vụ trộm dê

Đây là “kỳ án” kéo dài tám năm với 12 lần mở phiên tòa nhưng vẫn chưa có kết quả khiến thân phận pháp lý bị cáo Trần Thị Kim Nguyệt bị treo lơ lửng.

Trước đó, sau phần xét hỏi, đại diện VKS đã đề nghị HĐXX hoãn xử để rút hồ sơ về điều tra bổ sung một số vấn đề như trưng cầu định giá lại đối với đàn dê, triệu tập thêm người bị hại, nhân chứng vụ án và xác định lại chủ sở hữu, đồng sở hữu đối với đàn dê. Luật sư cho rằng vụ án trải qua tám năm với 12 lần xử sơ thẩm mà đại diện VKS vẫn chưa xác định được chủ sở hữu và đồng sở hữu đối với đàn dê trong khi đã “đặt bà Nguyệt ngồi ghế bị cáo” là quá lạ lùng. Tuy nhiên, HĐXX đã chấp nhận đề nghị của kiểm sát viên.

HỒNG TÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm