VỤ KIỆN SỞ Y TẾ TP.HCM KHÔNG CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ:

Tòa bác yêu cầu khởi kiện

Tòa cũng không chấp nhận việc buộc Sở phải cấp chứng chỉ hành nghề cho ông.

HĐXX nhận định tên thật của người khởi kiện là Trần Kim Tân chứ không phải Trần Năm nhưng đến nay ông chưa làm lại các giấy tờ cải chính hộ tịch theo luật định. Đồng thời theo xác minh, cả Trần Năm và Trần Kim Tân đều không đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề vì không có bằng dược sĩ.

Theo hồ sơ, tháng 7-2008, ông Năm nộp hồ sơ yêu cầu Sở cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dược. Đến tháng 9-2008, giám đốc Sở có công văn trả lời chưa xem xét, giải quyết hồ sơ đăng ký chứng chỉ hành nghề vì ông chưa cải chính hộ tịch theo bản án dân sự năm 1998 của TAND TP.HCM (cải từ tên Trần Năm sang Trần Kim Tân). Sau đó, ông làm đơn khiếu nại nhưng Sở vẫn giữ nguyên ý kiến. Vì thế tháng 3-2009, ông khởi kiện hành chính ra TAND TP.HCM với yêu cầu như trên.

Xử sơ thẩm tháng 9-2009, TAND TP đã bác toàn bộ yêu cầu của ông. Tiếp đó, Đại học Y Dược TP.HCM đã ra quyết định thu hồi bằng tốt nghiệp mang tên Trần Năm vì đây là tên khai man của ông khi làm hồ sơ tuyển sinh.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm