Trả hồ sơ vụ đánh chết vịt do có tình tiết mới

Trước đó, viện KSND TP Tuy Hòa truy tố hai cha con ông Phùng Văn Đức, Phùng Tấn cùng về tội hủy hoại tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, chiều 12-9-2010, cha con ông Đức nghi ngờ năm người dân ở địa phương thả vịt vào ăn ở cánh đồng do ông Đức thuê tại xã Hòa Kiến nên dùng rựa, cây gậy rượt đánh đàn vịt. Thấy năm người này đang ngồi nhậu gần đó nên cha con ông Đức càng lao vào đập tán loạn đàn vịt đẻ của ông Trần Văn Ảnh, làm 50 con chết tại chỗ. Hội đồng định giá tài sản xác định 50 con vịt đẻ của ông Ảnh trị giá 3,5 triệu đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, hai cha con ông Đức thừa nhận hành vi sai phạm của mình, đồng thời khai rằng còn có một thanh niên khác tham gia đuổi đánh đàn vịt của ông Ảnh. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chưa xác định danh tính, địa chỉ người thanh niên này, có đồng phạm với cha con ông Đức hay không. Ngoài ra, ông Ảnh yêu cầu tòa buộc cha con ông Đức phải bồi thường 162 con vịt đẻ và bồi thường thêm 48 triệu đồng do sản lượng trứng vịt giảm sút trong 10 ngày sau khi bị cha con ông Đức đuổi đánh chứ không chấp nhận chỉ 3,5 triệu đồng như VKS xác định. Do đó, tòa tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ các tình tiết này.

T.LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm