Tranh giành đất, anh em đánh nhau

Sau khi TAND quận 3 xử sơ thẩm, VKS quận đã kháng nghị xử phúc thẩm theo hướng cho Thạch được hưởng án treo bởi căn nguyên vụ việc xảy ra là do vợ chồng người em của bị cáo gây sự trước.

Tuy nhiên, cấp phúc thẩm nhận định Thạch phạm tội có tính chất côn đồ, dùng hung khí nguy hiểm là ống sắt đánh nạn nhân gây thương tích 29% nhưng cấp sơ thẩm đã không xem xét điểm này nên cần y án.

Theo hồ sơ, gia đình bị cáo và gia đình người em gái mâu thuẫn, tranh chấp phần đất phía trước căn nhà cho thuê do bố mẹ để lại. Nhiều lần phường hòa giải nhưng không thành. Một ngày, hai bên lời qua tiếng lại, Thạch dùng ống sắt đánh nạn nhân gây thương tích...

PHAN THƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm