Trộm quen tay, không thoát tội

Theo hồ sơ, ngày 7-2-2011, chị Phương chủ nhà kiểm tra tủ quần áo thì phát hiện bị mất 1.800 USD. Chị nghi ngờ Hồng (người giúp việc) là thủ phạm nhưng chưa có cơ sở nên đã lắp đặt hệ thống camera theo dõi.

Đúng như dự đoán của chị Phương, ngày 28-2-2011, thông qua camera, chị phát hiện Hồng đang trộm 100.000 đồng nên bắt giao công an. Tại cơ quan điều tra, Hồng khai nhận đã trộm bốn lần với tổng số tiền hơn 33 triệu đồng.

HĐXX nhận định hành vi của Hồng gây nguy hiểm cho xã hội, ngang nhiên xâm phạm tài sản của người khác, gây mất trật tự an ninh. Tuy nhiên, tòa xét thấy bị cáo thành thật khai báo, biết ăn năn hối cải, tiền lấy được đã trả lại cho người bị hại nên tòa tuyên phạt với mức án như trên.

V.DŨNG - K.ĐÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm