Tù chung thân vì đốt chết vợ

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, vì ghen tuông vô cớ bị cáo đã trực tiếp tước đi mạng sống của chính vợ mình. Hành vi mang tính côn đồ, quyết tâm phạm tội đến cùng, cần phải xử lý nghiêm.

Từ năm 2008, Trọng thường xuyên ghen tuông, đánh đập vợ. Ngày 25-12-2009, Trọng gọi vợ vào phòng ngủ nói chuyện rồi gây gổ, nghi vợ có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác. Trong lúc vợ đang ngồi trên tấm nệm, Trọng lấy bình xăng đổ vào nạn nhân rồi châm lửa đốt...

KIM THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm