Tử hình kẻ cướp giết người dã man

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là tàn ác, mất hết tính người, trước đó lại có tiền án, không có khả năng hối cải nên cần giữ nguyên.

Theo hồ sơ, Phúc làm nghề phụ hồ. Hằng ngày Phúc đi ngang qua cửa hàng bán sơn xây dựng trên đường Nguyễn Ái Quốc (TP Biên Hòa, Đồng Nai) thấy bà chủ tiệm thường bán hàng một mình nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Sáng 1-1-2011, Phúc lẻn vào cửa hàng, rút dao kề vào cổ nạn nhân đe dọa để cướp tài sản. Chủ tiệm sơn chống cự liền bị Phúc đâm nhiều nhát chết tại chỗ. Sau khi gây án, Phúc lấy xe máy, một điện thoại và bỏ trốn. Xử sơ thẩm tháng 3, TAND tỉnh Đồng Nai ngoài tuyên phạt bị cáo Phúc mức hình phạt cao nhất còn buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 123 triệu đồng.

Ngày 3-6, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, y án tử hình Nguyễn Trí Danh; Dương Văn Phong và Trương Nhật Minh tù chung thân; Nguyễn Phước Đoàn 18 năm tù giam (chưa thành niên) về hai tội giết người và cướp tài sản. Xử sơ thẩm tháng 3, TAND tỉnh Đồng Nai còn tuyên phạt Lý Văn Hùng, Phan Văn Đức và Nguyễn Thanh Hải từ sáu đến chín năm tù về tội cướp tài sản; bốn bị cáo khác bị tuyên phạt từ 24 đến 28 tháng tù về các tội không tố giác tội phạm, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo hồ sơ, chỉ trong 15 ngày của tháng 5-2011, băng cướp trên liên tiếp thực hiện nhiều vụ cướp, giết người trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để lấy tiền tiêu xài.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm