Tuyên án “mắt xích” đường dây 220 bánh heroin

Tuyên án “mắt xích” đường dây 220 bánh heroin ảnh 1
Bị cáo Tươi rời phiên tòa sau khi nhận án tù chung thân
Theo cáo trạng của VKSND TP.HCM, Lê Thị Tươi là mắt xích trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia của Trần Xuân Hà (tổng cộng số ma túy mà các bị cáo trong đường dây này mua bán lên tới 220 bánh heroin).

Vụ án Trần Xuân Hà đã được TAND TP.HCM đưa ra xét xử vào năm 2005 với 32 bị cáo, trong đó 8 người đã bị tòa tuyên án tử hình, 9 bị cáo bị kết án tù chung thân, nhiều người khác bị phạt từ 5-20 năm tù. Kết quả điều tra xác định Lê Thị Tươi đã tham gia làm mắt xích trong đường dây mua bán trên vào năm 2003.

Thông qua những buổi đi chơi đêm, Tươi quen với Phạm Thị Ngọc Dung (đã bị kết án tù chung thân) và gợi ý Dung giới thiệu cho Tươi tham gia mua bán ma túy. Qua giới thiệu của Dung, Tươi đã nhiều lần mua bán ma túy với tổng khối lượng 5 bánh heroin (tổng trọng lượng 1,68kg). Khi các đối tượng mua bán ma túy lần lượt bị cơ quan điều tra bắt giữ và sau đó bị xét xử, Tươi đã bỏ trốn, đến năm 2011 mới ra đầu thú.

Theo C.MAI (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm