Vào tù vì chiếu phim khiêu dâm để hút khách

Theo tòa, hành vi của bị cáo là nguy hiểm, chiếu phim đồi trụy cho nhiều người xem làm ảnh hưởng đến xã hội là nguyên nhân gây ra các tội phạm khác. Tuy nhiên, do các bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo nên tòa phạt như trên.

Theo hồ sơ, bị cáo Viên và Linh bán nước cho quán cà phê của em gái Viên. Để thu hút khách uống nước đông nên Viên đã lên mạng tải những phim khiêu dâm và mua những đĩa phim khỏa thân về chiếu cho khách xem. Ngày 25-11-2011, hành vi của hai bị cáo bị bắt quả tang.

NGÂN NGA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm