Vào tù vì môi giới mại dâm

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm, ảnh hưởng đến trật tự trị an, làm gia tăng các tệ nạn cho xã hội. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và gia đình cũng thuộc diện nghèo đói nên phạt như trên.

Theo hồ sơ, gia đình Nguyễn Hiệp Phúc luôn bị túng thiếu nên vợ Phúc là Bùi Thu Thủy bàn với chồng môi giới mại dâm kiếm tiền tiêu xài. Do trước đây Thủy từng làm trong giới này nên công việc diễn ra rất thuận tiện. Từ cuối năm 2009, vợ chồng Phúc đã môi giới mại dâm cho nhiều người. Ngày 22-9-2011, khách hàng cần gái bán dâm nên gọi điện thoại vợ chồng Phúc. Phúc chở gái mại dâm đến khách sạn giao dịch thì bị bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra, Phúc và Thủy khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Riêng Thủy được tại ngoại do nuôi con nhỏ nhưng đã bỏ trốn, hiện đang bị truy nã.

THÁI MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm