Vô cớ giết người, bị phạt tử hình

sửa án sơ thẩm, tuyên bị cáo Trần Thanh Tâm từ chung thân lên án tử hình về tội giết người và tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Rạng sáng 25-12-2009, khi đi ngang qua một quán nhậu, Tâm thấy nhiều người đang nhìn mình cười. Không hiểu lý do cụ thể và không biết ai cười mình, cộng với việc trong người có rượu bia nên bị cáo nhờ bạn chở về lấy dao, quay lại chém liên tục vào nhiều người khiến một người chết. Khi mọi người chạy thoát thân, bị cáo thấy một chiếc xe dựng gần đó liền đốt cháy.

HĐXX nhận định bị cáo vô cớ giết người, phạm tội khi ra tù chưa đầy một năm. Tâm không còn khả năng cải tạo thành người lương thiện nên chấp nhận kháng nghị của viện, tuyên bị cáo tử hình.

PHAN THƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm