Vợ đốt chồng ở Ninh Thuận lãnh ba năm tù

Tòa chấp nhận lời luận tội của công tố viên, cho rằng việc dùng xăng đốt chồng của bị cáo là nhằm mục đích hù dọa chứ không phải giết người. Cạnh đó, bị cáo được mẹ nạn nhân xin giảm án; bị cáo đốt chồng vì giận nhất thời, không có tranh giành tài sản hay ngoại tình nên tòa chấp nhận giảm nhẹ một phần hình phạt.

Theo hồ sơ, đêm 25-2-2011, sau khi nhậu với hàng xóm, anh Trần Công Thuận không về nhà mà đến căn chòi cạnh lò sấy thuốc lá (cách nhà khoảng 50 m) để ngủ. Nửa đêm, anh Thuận bị vợ tưới xăng, châm lửa đốt cháy toàn thân và chết sau đó. Khi chồng bị cháy, Giang tham gia dập lửa, đẩy chồng xuống ao nước cho lửa tắt...

MINH TRÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm