Vụ tranh chấp căn hộ The Manor: Vẫn căng thẳng, không thể hòa giải

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, Bitexco bán căn hộ cho bà Bình với giá 167.000 USD. Bà Bình đã thanh toán được gần 152.000 USD rồi không trả tiếp vì cho rằng căn hộ có nhiều lỗi về kỹ thuật...

Sau đó, Bitexco đã sửa chữa và hai bên cam kết mới về thời hạn thanh toán số tiền còn lại. Tuy nhiên, bà Bình vẫn không chịu chi trả nên Bitexco khởi kiện đòi hủy hợp đồng.

Xử sơ thẩm lần một, tòa tuyên hủy hợp đồng mua bán căn hộ trên và buộc Bitexco trả lại số tiền bà Bình đã thanh toán.

Tháng 6-2008, TAND TP.HCM nhận định cấp sơ thẩm đã có thiếu sót nên quyết định hủy án...

Tại phiên tòa này, Bitexco khẳng định vẫn giữ ý định hủy hợp đồng. Công ty sẽ trả lại cho bà Bình khoảng 143.000 USD, không đồng ý với yêu cầu đòi bồi thường khoảng 23.000 USD tiền thuê nhà ở tạm của bị đơn.

Ngược lại, phía bà Bình cho rằng công ty đưa ra lý do bà chậm thanh toán để hủy hợp đồng mua bán là không hợp lý. Hơn nữa, bà đã trả 95% giá trị căn nhà nên yêu cầu phải tiếp tục hợp đồng. Đồng thời, căn hộ giao cho khách hàng phải đạt tiêu chuẩn như hợp đồng giao kết.

HĐXX nhận định vì tính chất phức tạp của vụ án nên sẽ dời đến ngày 27-4 mới tuyên án.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm