Xách búa cướp tiệm vàng gần trụ sở công an

Ngày 29/6, TAND TP HCM xử phúc thẩm, tuyên phạt Lý Quốc Huy (30 tuổi, ngụ Bạc Liêu) mức án 4 năm 6 tháng tù về tội “cướp tài sản”.

Xách búa cướp tiệm vàng gần trụ sở công an ảnh 1
Huy tại phiên tòa. Ảnh: Vũ Mai.

Theo án sơ thẩm, Huy bỏ quê lên thành phố sống cùng với chị gái. Do không có nghề nghiệp ổn định, hàng ngày người này lang thang khắp mọi nơi để xin việc. Ngày 2/11/2009, Huy đi ngang tiệm vàng Hoàng Anh nằm trên đường Bạch Đằng (quận Bình Thạnh) thấy có nhiều vàng bạc nhưng chủ tiệm không thuê bảo vệ trông coi. Dù nơi này chỉ cách trụ sở công an phường khoảng 200 m nhưng Huy vẫn nảy sinh ý định cướp vàng.

Theo đó, Huy mua một cây búa rồi lấy một con dao bỏ vào túi xách. Chiều hôm sau, người này chạy xe đến thẳng tiệm vàng Hoàng Anh. Sau đó, vẫn để xe nổ máy, Huy nhảy xuống rút búa phang thẳng vào tủ kính, thò tay hốt vàng cho vào túi xách.

Phát hiện sự việc, ông chủ tiệm vừa tri hô vừa lao đến bắt giữ Huy nhưng bị tên này xô ngã. Thấy tên cướp chạy ra chiếc xe máy còn nổ máy, ông chủ tiệm nhanh trí giựt chìa khóa xe vứt đi khiến Huy phải bỏ xe chạy. Nghe tiếng kêu cứu của nạn nhân, người dân sống gần đấy chạy đến tiếp ứng. Bị truy đuổi gắt gao, Huy vứt giỏ xách đựng vàng về sau nhằm chạy thoát thân nhưng vẫn bị bắt giữ.

Theo Vũ Mai (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm