Xử phúc thẩm vụ án “kiện ngược” đài truyền hình

Theo cáo trạng, ngày 20.4.2009, nhóm phóng viên gồm ông Đỗ Quốc Bửu (phó ban thời sự) và ông Dương Ngọc Đông được Đài PT-TH tỉnh Kiên Giang cử đi phản ảnh trường hợp xây dựng trái phép ở thị trấn Dương Đông, Phú Quốc.

Trong lúc các phóng viên tác nghiệp, ông Nguyễn Văn Thương (46 tuổi) dù không liên quan đến vụ việc nhưng lại có hành vi cản trở, thách thức các phóng viên trước sự chứng kiến của cơ quan chức năng và người dân địa phương.

Sau đó, Đài PT-TH Kiên Giang đã có phóng sự, phỏng vấn ý kiến đại diện tập thể, cá nhân phê phán việc làm của ông Thương.

Sau phóng sự này, ông Thương đã có đơn khởi kiện Đài PT-TH Kiên Giang đòi bồi thường thiệt hại vì cho rằng mình bị “xúc phạm danh dự, nhân phẩm”.

TAND TP.Rạch Giá ngày 15.5 và 22.5 đã xét xử sơ thẩm, tuyên ông Thương phải bồi thường cho ông Đỗ Quốc Bửu 8,3 triệu đồng do gây tổn thất tinh thần của ông Bửu trong quá trình hầu kiện.

Ông Thương không chấp nhận, kháng án lên tòa án tỉnh.

Tại phiên phúc thẩm, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên bác kháng cáo của ông Thương, giữ y án sơ thẩm của TAND TP.Rạch Giá.

Theo Tiến Trình (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm