Xử phúc thẩm vụ trộm gần 33,6 tấn hóa chất

Ngày 3.12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án 1 năm tù đối với ba bị cáo: Trần Huy Thắng (28 tuổi, quê ở TP.Hà Nội), Nguyễn Ngọc Nhớ (40 tuổi, ngụ H.Long Thành, Đồng Nai), Nguyễn Văn Lũ (41 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai) về tội “không tố giác tội phạm”.

Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định, hành vi của các bị cáo là tiếp tay cho trộm cắp chứ không phải dấu hiệu của tội "không tố giác tội phạm". Tuy nhiên do giới hạn của việc xét xử, không có kháng cáo, kháng nghị về tội danh nên HĐXX không thể xét xử.

Vì vậy, HĐXX kiến nghị cấp giám đốc thẩm xem xét lại tội danh của ba bị cáo trên vì có dấu hiệu là đồng phạm của tội trộm cắp tài sản để tránh bỏ lọt tội phạm.

Theo nội dung vụ án, Nguyễn Anh Nhật được Công ty Đại Phúc (ở Cảng Gò Dầu, H.Long Thành, Đồng Nai) phân công phụ trách kỹ thuật tại kho hóa chất Cảng Gò Dầu A. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Nhật móc nối với Võ Minh Thành (lúc đó là nhân viên lái xe phòng cháy - chữa cháy của Cảng Gò Dầu) và Nguyễn Duy Khánh (nhân viên bảo vệ cảng) lấy trộm hóa chất của công ty.

Sau đó Nhật nhờ Nguyễn Ngọc Nhớ vận chuyển ra ngoài bán cho Ngô Văn Hùng (chủ cửa hàng sơn ở ấp Xóm Gốc, xã Long An, H.Long Thành, Đồng Nai). Để đem hàng ra khỏi cảng, Nhật còn cho tiền hai nhân viên bảo vệ: Nguyễn Văn Lũ, Trần Huy Thắng.

Ngày 19.6.2011, Nhật và đồng bọn đã tổ chức lấy trộm 24 thùng phuy hóa chất Toluene. Ngày 20.6.2011, Thành thuê xe tải chở 12 thùng phuy hóa chất trộm cắp đi tiêu thụ thì bị phát hiện.

Từ 3.2010 đến 6.2011, nhóm của Nhật đã thực hiện trót lọt 14 vụ, lấy được 33,6 tấn hóa chất (trị giá gần 700 triệu đồng).

Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Nai phạt Nguyễn Anh Nhật 10 năm tù. Các bị cáo: Võ Minh Thành, Ngô Văn Hùng, Nguyễn Duy Khánh bị tuyên phạt từ 2 năm 6 tháng đến 7 năm tù về cùng tội “trộm cắp tài sản”. Các bị cáo này không kháng cáo nên tòa phúc thẩm không xem xét.

Theo Lê Nga (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm