Y án tử hình bị cáo giết người, cướp tài sản

Theo hồ sơ vụ án, ngày 12-3, Cành (nguyên là nhân viên Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Hoàng Gia, chi nhánh Bình Dương) điều khiển môtô không biển số từ Bình Dương về Vĩnh Long tìm người quen. Xe Cành chạy không biển số nên Công an Vĩnh Long tạm giữ.

Do hết tiền tiêu xài nên Cành nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác bán lấy tiền. Cành thuê xe ôm qua Cần Thơ rồi nhờ xe ôm tìm khách sạn, gái mại dâm để "vui vẻ". Lợi dụng lúc nạn nhân không để ý, Cành dùng lưỡi lam cắt nhiều nhát vào cổ cô gái, sau đó lấy gối đè lên mặt cho đến khi nạn nhân ngạt thở chết rồi cướp điện thoại di động của nạn nhân đem bán được 70.000 đồng.

Tòa bác đơn kháng cáo và tuyên y án tử hình đối với bị cáo Hồ Hữu Cành về tội “giết người”, “cướp tài sản”.  

Theo MINH TÂM (TTO)   

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm