"Yêu" bạn nhí hai lần tại nhà trọ, lãnh 13 năm tù

 Bị cáo Bùi Hửu Hưởng.

HĐXX nhận định không có tình tiết giảm nhẹ nào để xem xét đơn kháng cáo xin giảm án của bị cáo. Và hành vi bị cáo đã xâm hại đến sức khỏe, danh dự và nhân phẩm, gây hoang mang cho gia đình có con, cháu gái còn nhỏ nên cần xử nghiêm.

Theo hồ sơ, đầu năm 2013, Hưởng đến tỉnh Bình Dương, trọ phòng ở Thuận An đi làm thuê. Thời gian này, Hưởng hay hát karaoke và quen với em H. (sinh năm 2002). Sau đó, Hưởng nhiều lần điện thoại rủ H. đến phòng trọ chơi.

Ngày 26-3, sau khi đi làm về, Hưởng gọi điện rủ H đến chơi. Tại phòng trọ, cả hai làm chuyện "vợ chồng" rồi đi hát karaoke. Khi H về, thấy con có nhiều biểu hiện khác thường, ba mẹ H đã gặng hỏi. H kể lại việc đã cùng Hưởng giao cấu 2 lần. Lần thứ nhất vào ngày 19-3.

Ngay sau đó, ba của H làm đơn đến công an. Xử sơ thẩm đầu tháng 9, TAND tỉnh Bình Dương ngoài tuyên phạt mức án trên còn buộc Hưởng bồi thường 30 triệu đồng cho nạn nhân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm