Tòa phúc thẩm 'nhắc nhở' TAND huyện Hóc Môn rút kinh nghiệm vì vi phạm tố tụng

Trước đó, ngày 1-7, TAND huyện Hóc Môn đã phạt Lê Văn Đức 15 tháng tù về tội vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ do chạy xe máy tai nạn khiến nan nhân thương tật 96%.

Đức kháng cáo xin hưởng án treo, còn người bị hại kháng cáo tăng mức bồi thường.

 Hai luật sư bảo chữa cho một vụ án tại tòa phúc thẩm. Ảnh minh họa: PL

Tại phiên phúc thẩm hôm nay, VKSND TP.HCM đã yêu cầu hủy toàn bộ bản án vì vi phạm nghiêm trọng tố tụng do phần biên bản nghị án ở phần biểu quyết không ghi nhận ý kiến của hội thẩm.

Sau khi xem xét, TAND TP.HCM đã nhận định những thiếu sót không ảnh hưởng nội dung vì phần quyết định có chữ ký, chỉ cần nhắc TAND huyện Hóc Môn rút kinh nghiệm. Từ đó tòa sửa án sơ thẩm, giảm án cho bị cáo chỉ còn 9 tháng tù giam do đã bồi thường 160 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm