Tòa trả hồ sơ do bị cáo trưng ra băng ghi âm

Tại tòa ông Khanh chối tội, cho rằng mình ký khống các chứng từ là theo tham mưu của bà D. (kế toán, chánh văn phòng hội, đã chết). Ông không chỉ đạo lập khống các hồ sơ, có ký khống nhưng là để lấy tiền chi vào các hoạt động của hội. Ông Khanh đã đưa ra băng ghi âm cuộc làm việc giữa ông với bà D. và bà H. (thủ quỹ Hội VHNT) có nội dung bà H. thừa nhận làm thâm hụt ngân sách. Ông nói đã cung cấp cho điều tra viên nhưng không có trong hồ sơ. Với tình tiết mới này, HĐXX đã hội ý và trả hồ sơ.

Trong bốn năm từ 2011 đến 2014, bà D. đã lập và trình cho ông Khanh ký duyệt 44 hồ sơ thanh quyết toán chi 1,8 tỉ đồng cho các chuyến đi sáng tác nhiếp ảnh, âm nhạc, văn học, mỹ thuật trong và ngoài tỉnh. Có 12 chuyến không đi nhưng vẫn lập hồ sơ thanh toán 400 triệu đồng. Nhiều chuyến đi sáng tác được phù phép tăng thêm ngày đi, ghi thêm số lượng hội viên để lấy chênh lệch hơn 500 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm