Ai được thăm nuôi người bị tạm giữ?

Vậy theo quy định của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 thì tôi có được vào cơ sở tạm giữ thăm nuôi anh ấy hay không?

Chị Đào Hải Loan (Quận Tân Bình, TP.HCM)

Luật sư CHU VĂN HƯNG (ảnh), (Đoàn Luật sư TP.HCM) trả lời:

Theo điểm d khoản 2 Điều 9 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 2015, người bị tạm giữ, tạm giam được quyền “gặp thân nhân, người bào chữa, tiếp xúc lãnh sự”. Khoản 8 Điều 3 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 quy định thân nhân của người bị tạm giữ, tạm giam bao gồm: “Người có quan hệ ông bà nội, ông bà ngoại, bố mẹ đẻ, bố mẹ nuôi, bố mẹ vợ, bố mẹ chồng, vợ, chồng, anh chị em ruột hoặc con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể với người bị tạm giữ, tạm giam, cháu ruột (gọi người bị tạm giữ, tạm giam là ông bà ngoại hoặc ông bà nội)”.

Trường hợp của chị Loan và chồng do chưa đăng ký kết hôn nên chưa phải là vợ chồng hợp pháp. Đối chiếu với các quy định nêu trên của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 thì chị không thuộc diện được vào thăm nuôi, gặp người bị tạm giữ. Thân mến!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm