Con có được mang họ mẹ?

Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO, Trưởng Văn phòng luật sư Trần Công Ly Tao (TP.HCM), trả lời: Theo điểm e mục 1 phần II Thông tư 01 ngày 2-6-2008 của Bộ Tư pháp quy định về việc xác định họ và quê quán như sau:

- Khi đăng ký khai sinh, họ và quê quán của con được xác định theo họ và quê quán của người cha hoặc họ và quê quán của người mẹ theo tập quán hoặc theo thỏa thuận của cha, mẹ.

- Trong trường hợp đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú, nếu không có quyết định công nhận việc nhận cha cho con, thì họ và quê quán của con được xác định theo họ và quê quán của người mẹ.

Như vậy, nếu vợ chồng bạn đã thống nhất con theo họ mẹ thì khi đi làm thủ tục đăng ký khai sinh bạn được quyền khai sinh cho bé theo họ mẹ theo quy định nêu trên. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm