Làm chứng sai cũng bị phạt hành chính

Vừa rồi, chị nhờ tôi ký tên làm chứng ghi cháu bé sinh năm 2010. Tôi có thắc mắc thì chị ấy nói cho bé đi học sớm hơn. Vì nể nang nên tôi đã ký. Tôi không biết hành vi này nếu bị phát hiện có bị xử phạt gì không?

Nguyễn Ái Hương (Thủ Dầu Một, Bình Dương)

Luật sư NGUYỄN ĐỨC CHÁNH (Đoàn Luật sư TP.HCM) trả lời: Trường hợp làm chứng không đúng sự thật để cải chính năm sinh trong giấy khai sinh như bạn trình bày là vi phạm pháp luật. Hành vi này sẽ bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng theo quy định tại khoản 2 Điều 34 của Nghị định số 110/2013. Còn đối với người nhờ bạn làm chứng không đúng sự thật để thay đổi, cải chính giấy khai sinh thì sẽ bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng theo điểm d khoản 3 Điều 34 Nghị định số 110/2013.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm