Ứng cử viên chứng kiến việc kiểm phiếu?

Lê Thị Thủy (Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8, TP.HCM)

Luật sư ĐÀO THỊ BÍCH LIÊN, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Căn cứ Điều 73 Luật Bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND thì việc kiểm phiếu phải được tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

Trước khi mở hòm phiếu, tổ bầu cử phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu bầu không sử dụng đến và phải mời hai cử tri chứng kiến việc kiểm phiếu. Lưu ý, hai cử tri này không phải là người ứng cử đại biểu QH và đại biểu HĐND.

Người ứng cử, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử hoặc người được ủy nhiệm có quyền chứng kiến việc kiểm phiếu và khiếu nại về việc kiểm phiếu. Các PV báo chí cũng được chứng kiến việc kiểm phiếu.

Như vậy, sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc thì việc kiểm phiếu phải được tiến hành tại phòng bỏ phiếu chứ không được đem thùng phiếu đi nơi khác kiểm. Đồng thời, người ứng cử đại biểu được quyền chứng kiến việc kiểm phiếu theo quy định nêu trên.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm