Trộm cây mai nhà hàng xóm mà quên xóa dấu vết

Ngày 26-10, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm, phạt Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ Cà Mau) một năm ba tháng tù về tội trộm cắp tài sản.


Trộm cây mai nhà hàng xóm mà quên xóa dấu vết ảnh 1  Bị cáo Nam chờ tòa tuyên án sáng 26-10. Ảnh: NNAM

Khoảng 0 giờ ngày 19-3, sau khi nhậu chung với bạn tại nhà (phường Long Hòa, quận Bình Thủy), Nam thuê xe ôm đi uống cà phê ở đường Trần Văn Hoài (quận Ninh Kiều). 30 phút sau, Nam kêu xe ôm chở về nhà. Trên đường về, Nam nhớ lại gần nhà mình có nhà ông NVH trồng một cây mai trong chậu để gần đường đi nên nảy sinh ý định trộm cắp.
Về tới nhà, Nam kêu xe ôm đứng chờ Nam vào lấy đồ. Lúc này Nam không vào nhà mà một mình đi bộ tới nhà ông H. trộm cây mai. Sau khi lấy trộm cây mai, Nam kêu xe ôm chở Nam và cây mai tới chân cầu Cần Thơ nhưng xe ôm không chịu và quay xe đi.
Nam vác cây mai bỏ ra sau nhà cất giấu rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, ông H. phát hiện mất cây mai. Lần theo dấu phân gốc cây mai rớt lại, ông H. thấy dẫn tới nhà Nam. Ông H. trình báo công an.
Theo định giá, cây mai có bề hoành phần gốc 0,4 m, cao 2 m, có bốn nhánh nhỏ, trị giá 4 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm