Truy tố 26 đối tượng phá trại cai nghiện ma túy

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Đồng Nai lần thứ ba, HĐND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021), UBND tỉnh Đồng Nai cho biết như trên.

Những học viên cai nghiện ma túy trốn trại bị bắt lại. Ảnh: TIẾN DŨNG

Theo UBND tỉnh Đồng Nai trong năm 2016, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt việc đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc.

Trong 11 tháng, đã lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được 1.456 đối tượng, trong số đó đã có quyết định của tòa án cấp huyện 1.234 người, tiếp tục điều trị cắt cơn, giải độc đối với 238 đối tượng tại khu xã hội trong thời gian củng hồ sơ chuyển sang cơ sở điều trị nghiện bắt buộc của tỉnh.

Tuy nhiên do việc đưa người vào cơ sở cai nghiện tăng đột biến, trong khi cơ sở vật chất, nhân lực tại cơ sở điều trị nghiện thiếu thốn, chưa đáp ứng được yêu cầu cai nghiện dẫn đến các vụ việc học viên gây rối, bỏ trốn.

Từ ngày 23-10 đến ngày 7-11 xảy ra ba vụ học viên gây rối trật tự công cộng, đập phá, trốn khỏi cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai gây mất an ninh trật tự. Tổng số đối tượng bỏ trốn là 783 đối tượng, đã vận động, thu gom 576 đối tượng.

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3778/QĐ-UBND ngày 10-11-2016 thành lập hội đồng rà soát các đối tượng nghiện ma túy tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy Đồng Nai, ban hành Thông báo số 1498/TB-VP ngày 10-11 chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH, Công an tỉnh, Sở Y tế để xem xét lại từng trường hợp người nghiện để xử lý, giảm tải tại cơ sở điều trị; đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, xây dựng mới các phòng, triển khai xây dựng cơ sở mới, tuyển thêm hợp đồng lao động, tăng cường nhân lực cho cơ sở điều trị hoặc thuê dịch vụ vệ sĩ, bảo vệ để đảm bảo tình hình an ninh trật tự, đảm bảo chất lượng cai nghiện, không để tình trạng học viên chống phá, bỏ trốn.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Hôm nay, chủ tịch Tân Hoàng Minh hầu tòa

Hôm nay, chủ tịch Tân Hoàng Minh hầu tòa

(PLO)- Cáo trạng xác định có hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và bị Tập đoàn Tân Hoàng Minh chiếm đoạt 8.600 tỉ đồng.

Ngẫm chuyện bồi thường và quy hoạch treo

Ngẫm chuyện bồi thường và quy hoạch treo

(PLO)- Chậm chân, vướng quy hoạch nên không thể chuyển mục đích sử dụng đất khiến hai mảnh đất liền kề chênh lệch 10 lần về giá bồi thường vì bên đất nông nghiệp, bên đất ở. Đây là thực tế đáng suy ngẫm về công tác quy hoạch và chính sách bồi thường...