Tử hình kẻ giết người trong phòng trọ ở Cà Mau

(PLO)- Kẻ giết người tình rồi cướp vàng trong nhà trọ ở Cà Mau hồi năm ngoái bị kết án tử hình.

Ngày 12-7-2016, TAND tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm, lưu động và tuyên án tử hình Trương Hoài Trọng (21 tuổi, ngụ TP Cà Mau) về hai tội giết người và cướp tài sản. Hai người khác liên quan với Trọng trong vụ án này là mẹ Trọng, bà Trần Phương Dung (56 tuổi) và bạn Trọng, Trần Hoài Yên (22 tuổi). Cả hai bị tuyên mức án chín tháng tù vì đã cùng phạm tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

giết người tình

Bị cáo Trọng đứng giữa hai bị cáo Dung và Yên.

HĐXX kết luận, vào ngày 10-11-2015, bị cáo Trọng rủ nạn nhân tên Đào (nữ tiếp viên một quán nhậu) vào nhà trọ ở phường 9, TP Cà Mau để quan hệ.

Quan hệ xong, Trọng đã giết chết rồi lột hết vàng vòng trên người Đào, trị giá hơn 18 triệu đồng. Xong, Trọng lập hiện trường giả như Đào bị chết trong lúc đang ngủ và dặn chủ nhà trọ không cần dọn phòng cho đến khi có yêu cầu.

Trọng đã đưa số vàng cướp được cho bà Dung và bị cáo Yên đi bán để cùng tiêu xài cá nhân. Đến ngày 14-11-2015, Trọng bị Công an tỉnh Cà Mau bắt về quy án.

Hiện trường

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm