Tử hình tên cướp 9X “ba trong một”

Tử hình, chung thân, 12 năm chín tháng tù giam, đó là mức án lần lượt dành cho Nguyễn Đức Long (23 tuổi), Nguyễn Văn Quân (22 tuổi) và Lê Công Mạnh (22 tuổi) đều trú tại Hà Nội. Cả ba bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội danh giết người, cướp tài sản và trộm cắp tài sản.

Nhóm cướp táo tợn trước vành móng ngựa.

Theo hồ sơ, chập tối 5-3-2015, Long điều khiển xe máy chở Quân đi trên tuyến đường thuộc xã Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội) thì bất ngờ va chạm với xe máy do anh Trần Thanh Xuân (22 tuổi, trú tại Hà Nội) cầm lái.

Thời điểm này, xe máy của anh Xuân có chở theo anh Trần Trọng Dũng (22 tuổi, Hà Nội). Sau cú va chạm, dù chỉ bị xây xát nhẹ nhưng cả hai bên đều tỏ ra nóng nảy, cự cãi rồi dẫn đến ẩu đả.

Quân và Long đã dùng dao bầu, tuýp sắt đâm anh Dũng tử vong. Chưa bõ tức, hai người này còn đập nát xe máy của đối phương.

Gây án xong, cả hai thản nhiên đi gặp Mạnh kể cho bạn nghe việc vừa xảy ra. Sau đó, ba đối tượng rủ nhau mua ma túy và tiếp tục đi cướp tài sản.

Quân cùng đồng bọn điều khiển xe máy tới khu vực dốc Giây Diều (Sóc Sơn, Hà Nội) tìm “con mồi”. Phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy hiệu Yamaha Exciter đi ngược chiều, Long lập tức quay đầu xe đuổi theo.

Chặn đầu bị hại, Quân dùng cây sắt đánh vào đầu chủ xe rồi cướp chiếc xe chạy mất.

Ngoài ra, quá trình điều tra, cơ quan công an còn phát hiện Quân và đồng bọn gây ra hai vụ cướp xe máy khác, ba vụ trộm cắp tài với tổng giá trị hơn 80 triệu đồng. Số tài sản này được nhóm cướp bán lại cho Nguyễn Văn Luân (26 tuổi, quê Thái Nguyên).

Với những hành vi trên của bị cáo, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Quân tử hình về tội giết người, 11 năm tù về tội cướp tài sản và hai năm tù về tội trộm cắp tài sản, tổng hợp hình phạt cả ba tội danh là tử hình.

Cũng với ba tội danh này, Long và Mạnh phải nhận mức án chung thân và 12 năm chín tháng tù giam; Luân (26 tuổi, quê Thái Nguyên) 30 tháng tù giam về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm