Ngoài ra, chủ tịch UBND TP còn yêu cầu kiểm tra trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và làm rõ trách nhiệm của thủ trưởng, cá nhân có liên quan tại Chi cục THADS quận 7, Chi nhánh quận 7 của Văn phòng Đăng ký đất đai TP và Văn phòng Công chứng Tân Thuận rồi báo cáo kết quả cho UBND TP trong tháng 8.
Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, theo một bản án dân sự sơ thẩm của TAND quận 7, vợ chồng bà BTHT phải trả cho bà Phạm Thị Bé hơn 250 triệu đồng. Phía bà T. kháng cáo nhưng không đến làm việc nên tháng 1-2016, TAND TP đã đình chỉ xét xử phúc thẩm. Sau khi bà Bé gửi đơn yêu cầu THA, ngày 1-2-2016, Chi cục THADS quận 7 đã ra quyết định THA và xác minh tài sản của người phải THA.
Anh Nguyễn Quang Thiều (con trai, đại diện theo ủy quyền của bà Phạm Thị Bé) đang trình bày về vụ việc. Ảnh: N.NGA
Chỉ vài ngày sau, bà T. đã bán căn nhà của mình ở phường Tân Thuận Tây (quận 7) cho vợ chồng ông VTH, đến ngày 23-2 thì vợ chồng ông VTH hoàn tất việc cập nhật sang tên. Tuy nhiên, ngày 10-3, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận 7 vẫn thông báo cho Chi cục THADS quận 7 rằng căn nhà trên thuộc sở hữu của bà T.
Ngày 11-3, Chi cục THADS quận 7 ra quyết định ngăn chặn đối với căn nhà. Nhưng cuối tháng 4-2016, Văn phòng Công chứng Tân Thuận vẫn công chứng cho vợ chồng ông VTH bán căn nhà trên cho bà LTLH. Trước tình huống này, Chi cục THADS quận 7 đã tạm dừng cưỡng chế THA, yêu cầu các bên đương sự khởi kiện ra tòa.