Vào tù vì dùng dao cướp xe xiết nợ

Ngày 16-1, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm, phạt Thạch Khanh (25 tuổi) và Nguyễn Văn Tùng (26 tuổi, cùng ngụ quận Thốt Nốt) mỗi bị cáo bảy năm tù về tội cướp tài sản.

Hai bị cáo Khanh, Tùng tại phiên tòa phúc thẩm ngày 16-1.

Theo hồ sơ, do Trương Minh Trọng thiếu tiền của Nguyễn Văn Minh Đành (24 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt) không trả nên Đành nảy sinh ý định lấy tài sản của Trọng để trừ nợ. Khoảng 21 giờ ngày 24-7-2016, Đành chở Khanh đi ngang nhà anh ĐVH phát hiện xe máy Trọng hay đi hằng ngày dựng trong sân nhà anh H.

Đành kêu Khanh về rước Tùng và lấy dao đến chiếm đoạt xe. Khi cả nhóm tới nhà anh H., Đành đẩy cổng bước vào thấy anh NKK (mượn xe của Trọng) dắt xe của Trọng ra. Đành liền kề dao vào cổ anh K. yêu cầu giao xe. Anh K. hoảng sợ giao xe cho Đành. Cả nhóm bị cáo mang xe chạy đi.

Anh K. liền gọi điện thoại báo cho Trọng biết sự việc. Trọng hẹn Đành ra nói chuyện thì bị Đành đánh. Đành chạy xe của Trọng đi thì gặp công an trên đường tuần tra nên quay đầu xe bỏ trốn... Hôm sau, các bị cáo bị bắt khẩn cấp.

Xử sơ thẩm vào ngày 1-11-2016, TAND quận Thốt Nốt phạt Đành bảy năm sáu tháng tù, Khanh và Tùng mỗi bị cáo bảy năm tù cùng về tội cướp tài sản. Sau đó, Khanh và Tùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng tòa phúc thẩm đã bác kháng cáo, giữ y án sơ thẩm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm