Vì chén canh lãnh án cả đời

HĐXX nhận định không có tình tiết gì mới để xem xét giảm án cho bị cáo nên cần giữ nguyên bản án sơ thẩm TAND TP.HCM.

Đặng Ngọc Cường được dẫn giải về trại giam sau phiên xử
Đặng Ngọc Cường được dẫn giải về trại giam sau phiên xử

Theo hồ sơ, tối 22-10-2015, Cường cùng bạn gái vào một quán cơm trước sân chợ Hóc Môn ăn khuya.

Trong quán còn có chị Nguyễn Thị Kim Chi (ngụ huyện Hóc Môn) ngồi ăn với ba người bạn. Do quán không còn canh nên Cường lớn tiếng chửi bới chủ quán. Chị Chi nghe thấy không vừa ý nên đã to tiếng với Cường, bênh vực người bán cơm.

Sau đó, hai bên cãi vã kịch liệt. Chị Chi điện thoại định kêu thêm người tới. Trong lúc chị Chi cầm điện thoại nói chuyện thì Cường đã rút con dao cất trong túi quần ra đâm một nhát vào ngực chị.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Còn Cường ba ngày sau, đến công an đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm