Vợ chồng kế toán thụt két cùng lãnh án tù

HĐXX bác kháng cáo xin hưởng án treo của chồng bị cáo Thảo là Mai Đức Thiện, giữ nguyên mức án hai năm tù cùng về tội tham ô.

Trước đó, xử sơ thẩm, TAND tỉnh Long An còn tuyên phạt Phạm Thị Hồng Nhung ba năm tù treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo hồ sơ, từ tháng 2-2012 đến tháng 9-2013, Thảo (là kế toán của Trường THCS Thi Văn Tám, huyện Đức Hòa) đã tham ô hơn 428 triệu đồng và đã khắc phục khoảng 272 triệu đồng. Thiện biết rõ cách thức, thủ đoạn của Thảo nhưng vẫn xuất 10 hóa đơn khống cho Thảo làm chứng từ giả để chuyển tiền vào thẻ ATM của Thiện nhằm chiếm đoạt tiền... 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm