Vợ chồng lãnh án vì bán cần sa

Đầu tháng 11-2016, Ninh nhờ một người tên Ân (chưa xác định lai lịch) mua 24 gói cần sa để sử dụng và bán lại cho người khác. Sau khi có khách hỏi mua bốn gói cần sa thì Ninh gọi điện thoại về cho vợ mang hàng giao cho khách. Khi bị cáo Hái đem bốn gói cần sa đến trước quán cà phê giao và lấy 400.000 đồng thì bị phát hiện, bắt quả tang. Khám xét nơi ở của vợ chồng Ninh, cơ quan điều tra thu giữ thêm được 11 gói cần sa.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, Ninh khai nhận trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 4-2017 đã bốn lần bán cần sa cho những người có nhu cầu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm