Vợ chồng 'rủ nhau' vào tù vì... bằng giả

Vợ chồng 'rủ nhau' vào tù vì... bằng giả ảnh 1 

Các bị cáo tại tòa phúc thẩm ngày 31/8. Ảnh: N.NAM

Theo hồ sơ, ngày 15/1/2014, Trường Trung cấp Y dược Mekong nhận hồ sơ xét tốt nghiệp ngành Dược sĩ trung học của học viên Nguyễn Ngọc Sương. Do nghi vấn bằng tốt nghiệp THPT của Sương là giả nên Trường Trung cấp Y Dược Mekong đã chuyển hồ sơ qua công an xác minh. 

Sau khi xác minh là bằng giả, ngày 27/10/2014, công an khởi tố năm bị can như nêu trên.

Theo đó,  Đạo đặt một người tên Thanh ở Biên Hòa (Đồng Nai) 159 giấy tờ giả các loại (gồm bằng tốt nghiệp và học bạ THPT; bằng và bảng điểm ĐH, CĐ; giấy phép lái xe, chứng chỉ Anh văn, tin học) cho những người có nhu cầu, thu lợi bất chính gần 130 triệu đồng.

Dọn thu lợi bất chính 20 triệu đồng, Linh thu lợi bất chính hơn 12 triệu đồng... Hải thông qua Linh mua một bằng tốt nghiệp THPT kèm  học bạ cho vợ là bị cáo Nguyễn Ngọc Sương để nộp xét tốt nghiệp trường Trung cấp Y dược Mekong, với giá 10 triệu đồng, mua cho cháu một bộ tương tự, mua cho người quen một chứng chỉ C Anh văn...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm