Vụ ‘hỗn chiến’ ở quận 4, người chết, kẻ hoá điên...

Ngày 16-6- TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Huỳnh Văn Tài 18 năm tù, bị cáo Cao Phương Tâm, Lý Thanh Tài và Nguyễn Tấn Đạt mỗi người 20 năm tù cùng về tội giết người.


Các bị cáo được dẫn giải chờ nghe toà tuyên án. Ảnh: Hòang Yến

Đầu năm 2011, Hồ Giang Tín Nghĩa chơi cá cược đá banh qua mạng nhưng không chung tiền. Nhóm của Nguyễn Thê Minh tập trung đồng phạm để xử lý Nghĩa. Do quen biết trước, Văn Tài báo lại sự việc nên Nghĩa cũng tập trung nhóm gần 10 người để chuẩn bị đánh nhau.

Tối 2-6-2011, Minh dẫn người mang hung khí đi gặp Nghĩa ở chung cư Tôn Thất Thuyết, quận 4. Thấy nhóm Minh đến, nhóm của Nghĩa chạy đi lấy dao đánh trả.
Sau nửa giờ quyết đấu, Nghĩa bị đâm chết và có 5 người của hai nhóm bị thương với thương tích từ 3 đến 54%.
Sauk hi xảy ra vụ án, Minh bị tâm thần, đang được đưa đi chữa bệnh bắt buộc sẽ xử lý sau.
Trước đó, khi xét xử, các bị cáo không thừa nhận tội giết người nên vụ án phải trả hồ sơ nhiều lần.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm