Xét xử băng nữ quái mua bán ma túy trị giá hàng tỉ đồng

Cùng ra hầu tòa với Phúc còn có 9 bị cáo gồm: Trần Kim Nguyên, Phạm Thanh Tuyền, Trần Vĩnh Phước, Trần Kim Tài, Lê Đỗ Bích An, Huỳnh Thị Kim Út, Văn Mộng Loan, Phạm Thị Phương Thúy và Nguyễn Thị Mười Lượng.
Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài trong 10 ngày (từ ngày 12 đến 22-6-2017)

Xét xử băng nữ quái mua bán ma túy trị giá hàng tỉ đồng ảnh 1
 Bị cáo Trần Kim Phước tại TAND tỉnh Bến Tre sáng 12-6

Theo cáo trạng, sau khi chấp hành án tại trại giam An Phước (tỉnh Bình Dương), ngày 30-8-2010, Trần Thị Kim Phước được đặc xá tha tù trước thời hạn về cư trú tại khu phố 2, thị trấn Châu Thành (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) và mở quán cà phê.
Khoảng giữa năm 2015, kinh doanh mua bán ế ẩm lỗ và thiếu nợ nhiếu người nên Phước, Nguyên và Út bàn bạc cùng nhau mua bán heroin. Theo đó, từ tháng 8-2015 đến tháng 5-2016, Kim Phước chủ mưu cùng 9 bị cáo nói trên nhiều lần mua khoảng 7 bánh ma túy của Nguyễn Văn Hải (33 tuổi, ngụ phường 10, quận Gò Vấp, TP HCM) và của một người tên An (chưa rõ lai lịch) đem về Bến Tre chia nhỏ ra bán lẻ lại cho các con nghiện, thu lợi bất chính gần 1 tỉ đồng.
Lúc 16 giờ 45 phút ngày 6-5-2016, tại ấp An Mỹ, xã An Khánh (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre), Công an tỉnh Bến Tre bắt quả tang Huỳnh Thị Kim Út và Văn Mộng Loan đang bán trái phép 1 gói heroin cho một đối tượng. Từ khai nhận của Út và Loan, Công an tỉnh Bến Tre khám xét và bắt khẩn cấp đối với Kim Phước, Nguyên, Thúy và các đồng phạm khác. Cơ quan điều tra còn thu giữ từ các đối tượng tổng số trên 438,34 gram heroin; gần 1,8 gram Methemphetamine. Đối với Nguyễn Văn Hải đã bỏ trốn, hiện cơ quan điều tra chưa bắt được.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm