Xin lỗi hai chị em bị oan ở Đồng Tháp

Năm 1998, khu đất 5.000 m2 của gia đình hai chị bị huyện Tháp Mười thu hồi. Cho rằng đất của gia đình nằm ngoài quy hoạch, khi xã xuống cưỡng chế, hai chị ra nhổ cọc thì bị bắt, bị khởi tố về tội chống người thi hành công vụ. Cuối năm 2000, TAND huyện đã phạt chị Phụng (lúc đó 19 tuổi) 12 tháng tù, chị Loan (lúc đó 20 tuổi) chín tháng tù treo. Tháng 3-2001, TAND tỉnh Đồng Tháp hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại. Năm 2003, Công an huyện Tháp Mười miễn trách nhiệm hình sự cho họ và đình chỉ điều tra.

Hai chị khiếu nại kêu oan. Sau đó khu đất của gia đình họ được xác định nằm ngoài quy hoạch, được chính quyền địa phương bồi thường vì thu hồi sai hơn 5 tỉ đồng. Tháng
11-2015, TAND Tối cao đã ra quyết định giám đốc thẩm, xác định hai chị không phạm tội và được xin lỗi, bồi thường...

Về việc bồi thường, hai chị cho biết sau nhiều buổi thương lượng không thành, họ đã khởi kiện ra TAND huyện này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm