Xử hướng dẫn viên TQ 'hack' mỹ phẩm ở sân bay Đà Nẵng

Theo kết quả điều tra, tối 27-7, Bai Xinxing cùng một nhóm người đến sân bay quốc tế Đà Nẵng để làm thủ tục đi Tây An (Trung Quốc). Trước giờ máy bay cất cánh, cả nhóm đến tham quan, mua sắm tại quầy bán các mặt hàng mỹ phẩm cao cấp. 

Bị cáo tại tòa.

Tại đây, tranh thủ lúc một số người hỏi giá cả, trao đổi thông tin với nhân viên quầy hàng mỹ phẩm, Bai Xinxing đã nhanh tay “hack” một loại mỹ phẩm cao cấp rồi bỏ đi. 

Tuy nhiên, toàn bộ hành vi của Bai Xinxing đã bị nhân viên của quầy theo dõi và bắt quả tang. Ban đầu, Bai Xinxing cự cãi, cho rằng đó là tài sản của mình. Sau khi an ninh hàng không trích xuất, kiểm tra camera, Bai Xinxing đã phải thừa nhận hành vi trộm cắp.  

Được biết, Bai Xinxing là hướng dẫn viên du lịch, thường xuyên dẫn khách từ Trung Quốc đến Đà Nẵng.

Ngoài vụ trên, trong tháng 6, Bai Xinxing còn thực hiện trót lọt hai vụ trộm mỹ phẩm khác, tổng trị giá hơn 20 triệu đồng với sự giúp sức của đồng bọn. Các đối tượng thường đi thành nhóm 2 - 3 người, trong lúc người này giả vờ mua hàng, tính tiền lâu để che camera và đánh lạc hướng nhân viên thì người còn lại trộm cắp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm