Y án anh trai đánh chết một nam sinh vì bênh em

Sáng 17-8, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, y án 18 năm tù đối với bị cáo Đỗ Hoàng Khánh (SN 1979, tại Long An) về tội giết người.

HĐXX nhận định án sơ thẩm xử đúng người đúng tội, mức án tuyên là phù hợp và không có tình tiết nào mới để xem xét giảm nhẹ.

Bị cáo Khánh được dẫn giải về sau phiên toà

Bị cáo  Khánh được dẫn giải về sau phiên toà

Theo hồ sơ, em T. (SN 2002, ngụ xã Bình Trinh Đông) và em của Khánh cùng học lớp 8 tại một trường THCS huyện Tân Trụ.

Ngày 23-10-2015 cả hai đùa giỡn với nhau. Do xô đẩy mạnh nên có xảy ra xây xát nhẹ nhưng cả hai vui vẻ bình thường. Tan trường về, em của Khánh kể sự việc lại cho anh biết.

Trưa hôm sau, khi tan học về, Khánh chạy xe theo. Đến đoạn đường vắng người, Khánh đập cây vào sau đầu làm T. bất tỉnh tại chỗ. Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu điều trị tại bệnh viện 10 ngày thì tử vong.

Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Long An nhận định bị cáo Khánh phạm tội mang tính côn đồ cần phải xử nghiêm như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm