Kháng nghị giám đốc thẩm vì không mời luật sư

Trước đó, tháng 8-2012, TAND huyện Tân Thạnh tuyên phạt Nguyễn Văn Đương ba tháng tù treo về tội đánh bạc. Mặc dù tòa đã cấp giấy chứng nhận bào chữa cho luật sư nhưng khi mở phiên tòa lại không đưa luật sư vào tham gia tố tụng. Theo lý giải của công tố viên, luật sư bào chữa cho bị cáo không thuộc diện luật sư chỉ định nên tòa không cần thiết phải thông báo mà tự luật sư phải liên hệ để biết.

Quyết định kháng nghị nêu rõ tòa không đưa luật sư vào tham gia tố tụng và không triệu tập luật sư là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Vì vậy, đề nghị Ủy ban Thẩm phán TAND tỉnh Long An giám đốc thẩm bản án theo hướng hủy toàn bộ bản án để xét xử sơ thẩm lại.

T.HIỂU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm