HLV SERGIO GARGELLI (ĐỘI TUYỂN FUTSAL VIỆT NAM):

“Mục tiêu là HCV SEA Games 27!”

+ Họ thắng song bây giờ khoảng cách thu ngắn lại rất đáng kể. Nếu nói rằng lấy 100% làm cơ hội vô địch chia cho các đội thì Thái Lan 60%, còn Việt Nam là 40%.

. Thế ông không cân nhắc Indonesia có khi thua nhưng cũng có khi thắng Việt Nam đó sao?

+ Không! Vài năm trước Indonesia có dấu hiệu tiến bộ nhưng hiện nay họ đang chựng lại. Nói đến top 4 ở thời điểm hiện nay thì chỉ là Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Malaysia.

. Mục tiêu của Futsal Việt Nam tại SEA Games 27 là gì?

+ Vàng, và chỉ vàng mà thôi!

. Ông có vẻ lạc quan thái quá dù chúng ta vẫn thua Thái Lan về đẳng cấp?

+ Không, không lạc quan quá đâu. Nếu tiếp cận tốt cùng sự may mắn và chuẩn bị chu đáo, chúng ta hoàn toàn có thể đánh bại Thái Lan. Futsal Thái Lan đang tiến chậm, còn ta thì đang tiến nhanh. Chính vì lẽ đó mục tiêu của chúng ta phải là HCV tại SEA Games.

. Còn phải kể đến chủ nhà Myanmar nữa chứ ?

+ Myanmar không đáng ngại dù họ chủ nhà. Vài ba năm trước họ có mạnh lên nhưng bây giờ lại đang đi xuống. HLV mới người Iran của Myanmar mới tiếp nhận đội và ông ấy đang xây dựng lại Futsal Myanmar.

. Xin cảm ơn ông và chúc đội Futsal Việt Nam thành công tại SEA Games 27.

TẤN PHƯỚC thực hiện

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm