Người vay tiền có toàn quyền!

Bạn thân mến,

Hai kỳ rồi ta bàn quanh việc xử phạt hành chính. Kỳ này lại chuyển qua giao dịch dân sự. Sao, qua minh họa và lời thoại như vậy, bạn thấy thế nào? Ai đúng? Ai sai? Tại sao vậy?

Người vay tiền có toàn quyền! ảnh 1

Muốn dự chơi kỳ này, bạn khẩn trương tìm câu trả lời tâm đắc xem bà A cho người ta vay tiền rồi xử sự “can thiệp sâu” như vậy có “phải” không? Nếu bạn chưa biết rõ luật thì cứ trả lời đại khái theo sự suy nghĩ công bình của bạn cũng được. Còn nếu bạn nắm chắc luật rồi thì cần nói rõ ràng tại sao, theo điều luật nào. Dù cách nào thì hễ nói trúng được ba chi tiết câu hỏi chính bạn sẽ được 10 điểm để vào chung kết xếp hạng. Ở vòng chung kết, BTC sẽ lấy kết quả đoán câu hỏi phụ của các bạn (có bao nhiêu) để xếp hạng ai cao, ai thấp. Đoán “con số vàng” này càng chênh lệch ít với thực tế thì bạn càng có hy vọng được trao giải thưởng. Nếu nhiều bạn đoán trùng cùng một con số thì ai gửi bài dự thi trước sẽ được ưu tiên hơn. Kinh nghiệm cho thấy đây là “cửa ải” gian truân, hơi khó lòng vượt qua! Để giúp các bạn mới vào sân chơi chưa có nhiều kinh nghiệm “đoán mò”, BTC xin nhắc lại tình hình “con số vàng” của mấy kỳ gần đây trồi sụt lên xuống như sau: Kỳ 76: 228; Kỳ 77: 211; Kỳ 78: 214; Kỳ 79: 375; Kỳ 80: 385

Câu trả lời dự thi chỉ cần viết ngắn gọn (Một là: Ai đúng? Ai sai? Tại sao?; Hai là: Có bao nhiêu…) và gửi gấp về địa chỉ mới của báo Pháp Luật TP.HCM (34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM); hoặc số fax mới (39914663) hoặc địa chỉ email cũ (baophapluat@phapluattp.vn)...

Hy vọng kỳ này bạn vừa được giải vừa được luật. Chớ bỏ qua rất uổng!

Thân chào À Ra Thế!

Người ra đề: Bạn NGUYỄN THANH XUÂN, Phòng Tư pháp huyện Lai Vung, Đồng Tháp.

Người vẽ minh họa: Họa sĩ NOP

BAN TỔ CHỨC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm