Vinh danh kỳ 22: Bảng vàng về với Hải Dương

Bạn đọc Phùng Anh Tuấn ở Hải Dương (0974857…, email: phunganhtuan94@gmail.com) phân tích, A bằng thủ đoạn gian dối cố ý đưa ra thông tin không đúng sự thật để người khác tin với mục đích chiếm đoạt tài sản nên A phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 139 BLHS 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009. Đối với B dù chất bột trắng đó không phải là ma túy nhưng trong ý thức của B đó là ma túy và B đã mua “hàng” của A để bán lại cho con nghiện, như vậy B phạm tội mua bán trái phép ma túy theo Điều 194 BLHS 1999 sửa đổi, bổ sung 2009. Đồng thời, bạn Tuấn xuất sắc đưa ra số dự đoán là 622 (trùng khớp với con số may mắn). Do vậy, bạn Tuấn hoàn toàn xứng đáng với ngôi đầu bảng vàng kỳ này với phần thưởng trị giá 1.500.000 đồng.

Xếp ở vị trí thứ hai kỳ này là bạn đọc Lê Quốc Hải ở Bình Thuận (01652686…, email: lqhai9090@gmail.com). Bạn Quốc Hải khẳng định A phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 139 BLHS, B phạm tội mua bán trái phép ma túy theo Điều 194 BLHS. Cạnh đó, con số dự đoán của bạn đọc Quốc Hải là 621 (chênh lệch 1) nên đã đem về cho mình phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng từ chương trình.

Vị trí thứ ba là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa bạn đọc Nguyễn Thị Lệ Thu (01664075…, email: nguyenthilethu0202@gmail.com) và bạn đọc Vũ Thị Dung cùng ở Bình Phước (email: thidungbp@yahoo.com). Đáp án của cả hai bạn  đều trùng khớp với À Ra Thế. Đồng thời, cả bạn Lệ Thu và bạn Dung đều đưa ra con số dự đoán là 620 (chênh lệch 2). Qua kiểm tra thời gian gửi đáp án, bạn Lệ Thu gửi đáp án vào 8 giờ 42 phút ngày 22-12 trong khi bạn Dung gửi đáp án vào lúc 16 giờ này 24-12. Như vậy, bạn Lệ Thu đã nhanh tay hơn, giành được giải ba với phần thưởng 800.000 đồng, bạn Dung nhận được giải khuyến khích với phần thưởng trị giá 500.000 đồng.

Trong quá trình À Ra Thế liên lạc với bạn đọc Nguyễn Thị Lệ Thu thì được chồng cho biết chị cũng vừa được đưa vào phòng sinh. À Ra Thế xin chúc mừng gia đình chị Lê Thu và chúc cho chị mẹ tròn con vuông.

Giải khuyến khích còn lại trị giá 500.000 đồng cũng gặp phải sự cạnh tranh giữa bạn đọc Đỗ Thị Oanh ở Thanh Hóa (01659450…, email: dothioanhqxuong@gmail.com), bạn Nguyễn Lệ Hằng ở Bà Rịa-Vũng Tàu (0996520…, email: ng.lehang38@gmail.com) và bạn đọc Lê Thị Lệ Hằng ở Bình Phước (0917936…, email: r.hangle2689@gmail.com). Đáp án của cả ba bạn đều trùng với đáp án À Ra Thế. Bạn Oanh đưa ra số dự đoán 619, bạn Nguyễn Lệ Hằng và bạn Lê Thị Lệ Hằng cùng đưa ra số dự đoán 625 (cùng chênh lệch 3). Qua kiểm tra, bạn Oanh gửi đáp án lúc 21 giờ 37 phút ngày 22-12, bạn Nguyễn Lệ Hằng gửi lúc 21 giờ 38 phút ngày 22-12, bạn Lê Thị Lệ Hằng gửi lúc 16 giờ 2 phút ngày 21-12. Theo thể lệ, giải khuyến khích còn lại thuộc về bạn Lê Thị Lệ Hằng, cũng là người đã đạt giải khuyến khích của À Ra Thế kỳ 3.

À Ra Thế xin chúc mừng và vinh danh năm bạn đọc có tên trên. Vẫn với tinh thần “Không được giải cũng được luật”, À Ra Thế rất mong các bạn tiếp tục hào hứng tham gia giải đố các tình huống tiếp theo để có cơ hội được vinh danh và mang về cho mình những giải thưởng hấp dẫn.

DANH SÁCH BẠN ĐỌC TRÚNG GIẢI

Vinh danh kỳ 22: Bảng vàng về với Hải Dương ảnh 1

Giải nhất: PHÙNG ANH TUẤN

Địa chỉ: Xã Tiền Phong, huyện Thanh Miện, Hải Dương

Số dự đoán: 622

Vinh danh kỳ 22: Bảng vàng về với Hải Dương ảnh 2

Giải nhì: LÊ QUỐC HẢI

Địa chỉ: Xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh, Bình Thuận

Số dự đoán: 621

Vinh danh kỳ 22: Bảng vàng về với Hải Dương ảnh 3

Giải ba: NGUYỄN THỊ LỆ THU

Địa chỉ: Huyện Chơn Thành, Bình Phước

Số dự đoán: 620

Vinh danh kỳ 22: Bảng vàng về với Hải Dương ảnh 4

Giải khuyến khích:  VŨ THỊ DUNG

Địa chỉ: Xã Tân Quan, huyện Chơn Thành, Bình Phước

Số dự đoán: 620

Vinh danh kỳ 22: Bảng vàng về với Hải Dương ảnh 5

Giải khuyến khích: LÊ THỊ LỆ HẰNG

Địa chỉ: Khu phố Trung Lợi, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, Bình Phước

Số dự đoán: 625

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm