VKS huyện Đức Trọng đã tổ chức xin lỗi người bị oan

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã nhiều lần phản ánh, do nghi ngờ anh Vũ chém người gần nhà bị thương tật 12%, tháng 4-2006, Công an huyện Đức Trọng đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giam anh hơn bốn tháng. Quyết định trên được VKS huyện Đức Trọng phê chuẩn. Đến tháng 5-2010 (tức hơn bốn năm sau), anh Vũ nhận được quyết định đình chỉ bị can với lý do “Đã hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được bị can thực hiện hành vi phạm tội”. Ngay sau đó anh Vũ làm đơn yêu cầu VKS huyện Đức Trọng bồi thường và xin lỗi công khai tại địa phương.

VĂN ĐOÀN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm