Bình Nhưỡng chỉ trích Mỹ điều tàu sân bay đến Hàn Quốc

Nội dung tập trận tập trung vào các bài huấn luyện phát hiện tên lửa và chống tàu ngầm.

Hôm trước đó, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz, gồm tàu USS Nimitz và ba tàu chiến khác đã cập cảng Busan (Hàn Quốc).

Cùng ngày, Ban thư ký Ủy ban thống nhất hòa bình CHDCND Triều Tiên ra tuyên bố chỉ trích việc Mỹ triển khai tàu sân bay USS Nimitz đến Hàn Quốc tập trận là hành động đe dọa công khai Triều Tiên và là động thái khiêu khích quân sự nhằm phát động chiến tranh hạt nhân chống lại nước này.

Tuyên bố cảnh báo nguy cơ chiến tranh hạt nhân đang tăng lên trên bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố nói Triều Tiên sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ khiêu khích và sẽ nhấn chìm tàu sân bay USS Nimitz cùng các lực lượng xâm lược khác xuống đáy biển nếu dám phát động tấn công Triều Tiên.

Bình Nhưỡng chỉ trích Mỹ điều tàu sân bay đến Hàn Quốc ảnh 1

Tàu sân bay USS Nimitz của hải quân Mỹ neo tại quân cảng ở TP Busan (Hàn Quốc) ngày 11-5. Ảnh: REUTERS

Trả lời đài truyền hình KBS (Hàn Quốc) ngày 12-5, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se cho biết Hàn Quốc đang thảo luận với Trung Quốc để sắp xếp sớm chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đến Bắc Kinh. Ông nói gần đây Trung Quốc đã hợp tác hơn bao giờ hết trong nỗ lực chấm dứt chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Trong khi đó, Hàn Quốc đã khởi động các cuộc họp liên bộ để thảo luận cách thực hiện sáng kiến của Tổng thống Park Geun-hye về việc xây dựng công viên quốc tế ở khu phi quân sự tại biên giới liên Triều. Một quan chức chính phủ cho biết Bộ thống nhất, Bộ Quốc phòng, Bộ Đất đai và Bộ Môi trường đang thảo luận chi tiết về đề xuất xây dựng công viên để đưa ra trong các cuộc đàm phán trong tương lai với Bình Nhưỡng. Chính phủ Hàn Quốc cũng đang cân nhắc cho phép các tổ chức tư nhân kêu gọi sử dụng khu phi quân sự vào mục đích hòa bình tham gia thảo luận.

THẠCH ANH 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm