430.000 USD hàng xa xỉ 'biến thành' quà biếu để né thuế

Theo báo cáo vừa được Hải quan TP HCM gửi Tổng cục Hải Quan, tính đến cuối tháng 11, lượng nhập khẩu các mặt hàng xa xỉ như rượu, mỹ phẩm, điện thoại di động… lên tới 772 tờ khai với tổng trị giá hơn 434.000 USD. Trong số này, giá trị nhập lớn nhất là điện thoại di động với số tiền gần 286.000 USD.

Để xác định các hàng hóa được nhập khẩu theo đường mậu dịch hay quà biếu, cơ quan chức năng hiện sử dụng giới hạn các quy định về giới hạn số lượng và giá trị, tùy theo mặt hàng. Tuy nhiên, theo Cục Hải quan TP HCM, việc làm này tỏ ra kém hiệu quả và trong nhiều trường hợp là không khả thi vì người nhập khẩu có thể chia nhỏ lô hàng thành nhiều chuyến, vận đơn khác nhau.

Do vậy, cơ quan này kiến nghị Tổng cục Hải quan và Bộ Tài chính có thể cho áp dụng thuế suất nhập khẩu thông thường với các mặt hàng xa xỉ nói trên khi được đưa vào Việt Nam qua đường phi mậu dịch. Mức thuế suất này hiện tương đương 150% mức thuế ưu đãi với các sản phẩm này theo biểu thuế hiện hành.

Theo Nhật Minh (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm