DN ứng dụng năng lượng nguyên tử có doanh thu hàng trăm tỷ đồng

Hội thảo quốc gia về ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế xã hội diễn ra ngày 23-10 tại TP Đà Nẵng đã thu hút hơn 130 nhà khoa học, chuyên gia về năng lượng nguyên tử trong nước và quốc tế đến từ các nước, như : Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Nga… tham dự.

Tại Hội Thảo, Bộ KHCN cho biết, kể từ khi Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ ban hành (năm 2006),  nhiều hoạt động trong lĩnh vực này đã được triển khai như: ban hành Luật Năng lượng nguyên tử; thông qua chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020 … Theo Bộ KHCN, Việt Nam đã bước vào một thời kỳ mới phát triển ngành năng lượng nguyên tử.

Việt Nam đã chế tạo và thử nghiệm thành công nhiều thiết bị về ứng dụng năng lượng nguyên tử

Trước đó, Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế đánh giá Việt Nam là nước đứng hàng thứ tám trên thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu về đột biến tạo giống. Việt Nam cũng đã chế tạo và thử nghiệm thành công các thiết bị đo trong ngành công nghiệp than; thiết bị phân tích nhanh trong ngành công nghiệp xi măng; máy chụp X quang công nghiệp…Trong đó, nhiều doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ứng dụng năng lượng nguyên tử đã có doanh thu hàng trăm tỉ đồng mỗi năm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm