Gần 30 tỉ đồng “bốc hơi” sau một vụ sát nhập

Công ty CP Du lịch Bình Thuận được tiến hành cổ phần hóa từ năm 2009 từ Công ty Du lịch Bình Thuận thuộc sở hữu 100% vốn nhà nước. Toàn bộ khối tài sản của công ty được định giá 30 tỉ đồng. Tháng 3-2011, nhằm liên kết tạo ra các loại hình du lịch đa dạng, hội đồng quản trị Công ty CP Du lịch Bình Thuận và khách sạn 19/4 (có vốn 31 tỉ đồng) thống nhất sát nhập. Khi sát nhập, lẽ ra vốn của công ty mới sẽ hơn 61 tỉ đồng nhưng công ty chỉ công bố 32 tỉ đồng.

Theo đại diện Công ty CP Du lịch Bình Thuận, sau khi sát nhập công ty phải gánh số nợ 28 tỉ đồng mà khách sạn 19/4 vay ngân hàng chưa trả. Do đó vốn của công ty mới sẽ giảm theo số nợ này. Tuy nhiên, theo nhiều cổ đông, với cách sát nhập và gánh nợ như trên, chỉ có cổ đông nắm giữ nhiều cổ phiếu của khách sạn 19/4 được lợi, còn người lao động, công nhân, viên chức mua cổ phiếu nhỏ lẻ nhận phần thiệt thòi.

PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm