Ấn Độ sẽ thuê tàu ngầm hạt nhân thứ hai từ Nga

Tàu ngầm hạt nhân lớp Akula-class tân tiến hàng đầu thế giới 

Trong cuộc họp với các nhà báo sau chuyến thăm Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Ấn Độ tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar đã chính thức công bố khả năng thuê thêm một tàu ngầm hạt nhân từ Moscow.

Vào năm 2012, Ấn Độ đã kí hợp đồng thuê tàu ngầm Nerpa lớp Akuala-class của Nga trong thời gian 10 năm. Chiếc tàu sau khi gia nhập hải quan Ấn Độ được đổi tên thành INS Chakra.
Theo các phương tiện truyền thông Nga từng đồn thổi vào năm 2013 rằng Ấn Độ có đề nghị thuê thêm một chiếc tàu ngầm hạt nhân nữa. Nhưng giám đốc công ty phát triển công nghệ Rostec của Nga ông by Sergei Chemezov đã phủ nhạn điều này. Ông khẳng định thời gian đó vẫn không nhận được bất kỳ yêu cầu chính thức nào từ Ấn Độ.
Tàu ngầm lớp Akula-class được xem là tàu ngầm hạt nhân hàng đầu thế giới, áp dụng tuyệt đối công nghệ mới nhất. Con tàu này có khả năng đối phó với tất cả các mục tiêu dưới nước cũng như trên bể mặt. Nó được trang bị các vũ khí tiên tiến như ngư lôi, mìn, tên lửa tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm