Ngoại ô thủ đô Triều Tiên dày đặc pháo phòng không

Tờ The Korea Times ngày 18-8 đưa tin theo phân tích các hình ảnh vệ tinh mới đây bởi Curtis Melvin, chuyên gia tại Viện Mỹ-Triều Tiên thuộc ĐH SAIS Johns Hopkins, Triều Tiên gần đây đã hoàn tất xây dựng ba căn cứ pháo phòng không ở phía đông ngoại ô Bình Nhưỡng.

pháo phòng không Triều Tiên

Pháo phòng không của Triều Tiên trong một cuộc diễu binh. Ảnh: THE KOREA TIMES

“Việc mở rộng căn cứ pháo phòng không cho thấy ý định bảo vệ Bình Nhưỡng cũng như các căn cứ quân sự của Triều Tiên” - The Korea Times viết.

Tờ báo viết tiếp: “Điều này thể hiện chính quyền Kim Jong-un sẽ không chỉ phát triển kho vũ khí hạt nhân mà còn phát triển vũ khí thông thường”.

Theo chuyên gia Melvin, Triều Tiên đang xây dựng các căn cứ pháo phòng không ở ngoại ô Bình Nhưỡng được một thời gian khá lâu. Triều Tiên đang muốn bảo vệ thủ đô và căn cứ tên lửa do các căn cứ pháo phòng không của nước này đặt gần các căn cứ tên lửa đất đối không.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm